Kết quả tìm kiếm cho "ở Kiev"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 656
Một quan chức quân sự Ukraine cho biết Nga đã tiến hành các đợt đột kích gần hai thị trấn chiến lược Pokrovsk và Kostiantynivka – những vị trí then chốt trong tuyến tiếp vận quân sự ở miền Đông Ukraine.
Theo ông James Cowan, Giám đốc điều hành HALO Trust, xung đột Nga – Ukraine có thể đã biến Ukraine thành bãi mìn lớn nhất thế giới và nếu không được xử lý nhanh chóng, công việc này có thể kéo dài hàng trăm năm.
Liên minh châu Âu (EU) ngày 30/6 thông báo đã đạt được một thỏa thuận thương mại mới với Ukraine về nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp, nhằm vừa hỗ trợ nền kinh tế Ukraine, vừa bảo vệ lợi ích của nông dân trong khối.
Theo Đài RT (Nga), ngày 29/6, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận rằng quân đội nước này đã tiến hành một cuộc tấn công trong đêm với quy mô lớn nhằm vào các cơ sở công nghiệp quân sự của Ukraine.
Theo Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 27/6, Pokrovsk vẫn là điểm nóng nhất trên toàn tuyến mặt trận Ukraine, khi Liên bang Nga tập trung lực lượng đông đảo nhất tại khu vực này với số lượng lên tới 111.000 binh sĩ.
Ngày 21/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng một trong những điều kiện quan trọng để hướng tới giải quyết khủng hoảng Ukraine là bảo đảm không có sự hiện diện của vũ khí hạt nhân tại quốc gia này.
Từ hy vọng phương Tây dốc sức đến viễn cảnh Ukraine "bị thu hẹp" lãnh thổ, ba kịch bản dưới đây phác họa toàn cảnh cuộc chiến vốn đang kéo dài.
Các cuộc tấn công này được mô tả là một phần trong hành động trả đũa đối với các hành động mà Moskva (Moscow) gọi là “khủng bố” của Ukraine nhằm vào lực lượng Không quân Liên bang Nga.
Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn khác nhằm vào Ukraine rạng sáng 9/6, sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa để tập kích nhiều thành phố trên khắp Ukraine.
Theo tờ Kyiv Independent, Giám đốc Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine (HUR), ông Kyrylo Budanov vào ngày 8/6 cho biết hoạt động trao đổi thi thể những binh sĩ tử trận với Nga sẽ diễn ra vào tuần tới.
Một ngày sau khi Kiev và Moskva tổ chức vòng đàm phán hòa bình thứ hai tại Istanbul, một phái đoàn của Ukraine đã đến Washington để thảo luận về hỗ trợ quân sự và các biện pháp trừng phạt Nga.
Ngày 31/5, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong đó ông Erdogan nhấn mạnh rằng vòng đàm phán thứ hai giữa Nga và Ukraine được lên kế hoạch tại Istanbul nên có sự tham gia của những người có sức ảnh hưởng để duy trì động lực hướng tới một giải pháp hòa bình.